Thời sự - Chính trị

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về vấn đề giải quyết khiếu nại của công dân

07:16, 22/11/2023

Hôm nay, 22/11, Quốc hội sẽ dành cả buổi sáng để nghe báo cáo và thảo luận về vấn đề tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 
Quốc hội thảo luận trong phiên họp chiều 21/11. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Quốc hội thảo luận trong phiên họp chiều 21/11. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo chương trình dự kiến, hôm nay, 22/11, Quốc hội sẽ dành cả buổi sáng để nghe báo cáo và thảo luận về vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cụ thể, mở đầu phiên họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn ACV giải quyết kiến nghị của Liên danh Hoa Lư về gói thầu 5.10 trị giá 35.000 tỷ đồng thuộc Dự án sân bay Long Thành.
Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu Thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân có liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện